Yemen tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại đảo Socotra do bão lớn

Yemen tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại đảo Socotra sau khi cơn bão nhiệt đới Mekunu quét qua một số ngôi làng, làm lật nhiều tàu, thuyền và khiến ít nhất 17 người mất tích.
Yemen tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại đảo Socotra do bão lớn ảnh 1Bão gây ảnh hưởng tại đảo Socotra, Yemen. (Nguồn: AFP)

Ngày 24/5, Yemen tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại đảo Socotra sau khi cơn bão nhiệt đới Mekunu quét qua một số ngôi làng, làm lật nhiều tàu, thuyền và khiến ít nhất 17 người mất tích.

Theo người phát ngôn Chính phủ Yemen Rajeh Badi, đảo Socotra cần được viện trợ khẩn cấp để trợ giúp người dân đang bị mắc kẹt tại các ngôi làng hay những người sinh sống ở các vùng núi.

Ông Badi cho biết 17 người mất tích sau khi 2 chiếc thuyền chở họ bị lật và 3 chiếc ô tô bị nước cuốn trôi. Cơn bão mang theo mưa to, gió lớn đã gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng và làm hỏng nhiều ngôi nhà.

Ông Badi kêu gọi liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu và các tổ chức quốc tế viện trợ khẩn cấp cho đảo Socotra.

Trong khi đó, một quan chức khác của Yemen cho biết hơn 200 gia đình đã được sơ tán khỏi làng của họ. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận được các khu vực tâm bão ở phía Nam và Đông của đảo Socotra.

Theo dự báo, cơn bão Mekunu sẽ tiếp tục lan đến miền Nam Yemen và bờ biển quốc gia láng giềng Oman trong ngày 24/5.

Hiện giới chức Oman đã sơ tán các bệnh viện tại tỉnh Dhofar và các khu vực khác giáp biên giới với Yemen.

Trước đó, ngày 23/5, một cơn bão nhiệt đới đã quét qua vùng Sừng châu Phi khiến hơn 50 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục