Nắng nóng lại xuất hiện ở Bắc Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên mưa dông mạnh

Bắc Bộ lại xuất hiện nắng nóng, Nam Bộ và Tây Nguyên mưa dông mạnh

Bắc Bộ và Trung Bộ trời nắng, nhiệt độ trưa và chiều tăng lên từ 34-35 độ C, chiều và tối mưa dông xuất hiện cục bộ, dễ phát sinh ra hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sấm sét và gió giật.
Bắc Bộ lại xuất hiện nắng nóng, Nam Bộ và Tây Nguyên mưa dông mạnh ảnh 1(Ảnh minh họa: Phạm Kha/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dưới tác động của rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc và vắt ngang qua khu vực Nam Bộ, ngày 30/5 mưa dông sẽ xuất hiện nhiều hơn, thời gian mưa cũng sớm hơn ở cả hai khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên.

Tại Nam Bộ mưa sẽ xuất hiện từ trưa sau đó đến chiều tối mây dông xuất hiện trên diện rộng với nhiều điểm mưa vừa, mưa to và kèm dông mạnh.

Trong khi đó tại Tây Nguyên mưa xuất hiện muộn hơn, đến chiều và tối mưa dông cũng xảy ra trên 2/3 diện tích của khu vực.

Bắc Bộ và Trung Bộ trời nắng, nhiệt độ trưa và chiều tăng lên từ 34-35 độ C, riêng các huyện vùng núi phía Tây như Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp (Nghệ An) có thể xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trong ngày đạt ngưỡng 35-36 độ C.

Chiều và tối mưa dông xuất hiện cục bộ, dễ phát sinh ra hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sấm sét và gió giật mạnh.

Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục 8-10 độ Vĩ Bắc nên trong 2-3 ngày tới ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Diễn biến thời tiết các khu vực ngày 30/5: Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng, gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa dông. Độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục