Tăng cường hợp tác giữa hai Cơ quan Mặt trận Việt Nam và Lào

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Hầu A Lềnh làm trưởng đoàn, đã có cuộc gặp với Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước.
Tăng cường hợp tác giữa hai Cơ quan Mặt trận Việt Nam và Lào ảnh 1Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước Saysomphone Phomvihane tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh (Nguồn: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 28-31/5, chiều 28/5, tại thủ đô Viêng Chăn, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Hầu A Lềnh làm trưởng đoàn, đã gặp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước Saysomphone Phomvihane.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh chân thành cảm ơn Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước Saysomphone Phomvihane đã dành thời gian tiếp đoàn; chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước Saysomphone Phomvihane.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh đã báo cáo Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước Saysomphone Phomvihane về kết quả cuộc hội đàm trước đó với Phó Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước Khambay Damlath; bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, ông Saysomphone Phomvihane và Ban lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo tăng cường nhiều hoạt động hữu nghị, hợp tác để quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, đặc biệt chú trọng đến hợp tác, giao lưu giữa các tổ chức xã hội, nhân dân hai nước; tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc và học tập tại Lào, đóng góp vào việc xây dựng đất nước Lào phồn vinh và góp phần tăng cường, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước Saysomphone Phomvihane đánh giá cao chuyến thăm của đoàn tới Lào lần này; khẳng định sự hợp tác tốt giữa hai cơ quan sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển quan hệ đoàn kết giữa hai cơ quan Mặt trận nói riêng và quan hệ đặc biệt giữa hai nước nói chung. Ông đánh giá cao và hoan nghênh kết quả cuộc hội đàm giữa 2 Phó Chủ tịch Hầu A Lềnh và Khambay Damlath, đặc biệt là công tác phối hợp triển khai Bản Thông cáo chung Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển Việt Nam-Lào năm 2017, đồng thời mong rằng trong thời gian tới, Mặt trận hai nước sẽ cùng nhau đi thực tế tại các tỉnh biên giới hai nước để tìm ra một mô hình chung nhằm tạo cơ chế giải quyết tốt hơn các vấn đề như kết hôn không giá thú, di dân tự do, buôn lậu… ở khu vực biên giới hai nước.

Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước cũng mong muốn hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung "Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước" góp phần thắt chặt truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa 3 nước Campuchia, Lào và Việt Nam vì sự phát triển chung của 3 nước cũng như vì lợi ích của nhân dân mỗi nước.

[Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lào]

Trước đó, tại cuộc hội đàm giữa 2 Phó Chủ tịch Hầu A Lềnh và Khambay Damlath, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình kinh tế-xã hội mỗi nước, kết quả công tác Mặt trận của mỗi bên, đồng thời tổ chức đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện các nội dung của Bản Thông cáo chung Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển Việt Nam-Lào năm 2017.

Tăng cường hợp tác giữa hai Cơ quan Mặt trận Việt Nam và Lào ảnh 2Quang cảnh cuộc Hội đàm. (Nguồn: Phạm Kiên/TTXVN)

Hai bên thống nhất, qua 1 năm triển khai Thông cáo chung, Mặt trận hai nước đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là nhân dân các huyện, xã, bản biên giới tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường đoàn kết giữa nhân dân hai bên biên giới, giúp nhau cùng phát triển.

Việc tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu trao đổi thông tin tình hình cho nhau, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra ở vùng biên giới đất liền được thực hiện tốt; công tác phân giới, cắm mốc và tuần tra bảo vệ cột mốc được tích cực thực hiện, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xây dựng đường biên, mốc giới đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện hiệu quả Thông cáo chung kết quả Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển Việt Nam-Lào.

Hai bên vui mừng nhận thấy "Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước" ký năm 2017 đã được Mặt trận 3 nước triển khai, thực hiện ngày càng rộng rãi ở các cấp, có hiệu quả, thiết thực.

Việc tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa 3 nước Campuchia, Lào và Việt Nam vì sự phát triển chung của 3 nước cũng như vì lợi ích của nhân dân mỗi nước. Hai bên cũng nhất trí, trong năm 2018, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ mở lớp đào tạo ngắn hạn công tác Mặt trận cho 20 cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Theo kế hoạch, trong thời gian thăm và làm việc tại Lào, đoàn sẽ đến chào xã giao Phó Thủ tướng Lào Sonesay Siphandone và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào; thăm Tổng hội người Việt Nam tại Lào và thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục