Ông Đặng Văn Nang bị bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND Cao Lãnh

Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Lãnh đã thống nhất bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Lãnh và tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với ông Đặng Văn Nang.
Ông Đặng Văn Nang bị bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND Cao Lãnh ảnh 1Ông Đặng Văn Nang. (Nguồn: Báo Đồng Tháp)

Ngày 30/5, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Ngọc Luân Lý - Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) - cho biết ngày 24/5, Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Lãnh khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Lãnh và tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với ông Đặng Văn Nang.

Như TTXVN đã đưa tin, ngày 3/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã công bố quyết định kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Đặng Văn Nang - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Lãnh - vì đã lợi dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng.

[Chủ tịch Đà Nẵng ký quyết định kỷ luật một số lãnh đạo sở, ngành]

Là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cao Lãnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Lãnh, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Cao Lãnh, ông Đặng Văn Nang đã lợi dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, năm 2014, Ủy ban Nhân dân xã Hòa An triển khai dự án đường giao thông nông thôn ấp Hòa Long, vận động người dân hiến đất làm đường. Trong quá trình đương nhiệm, ông Nang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn ký các văn bản áp dụng trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ xây dựng tuyến đường tổ 1, 7, 8 ấp Hòa Long, xã Hòa An trái các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong tổng số 53 hộ dân, hai tổ chức được vận động hiến đất, vật kiến trúc trên đất, chỉ có hộ ông Nang và ba hộ khác (gồm các ông Đỗ Văn Hai, Lê Văn Hải, Lê Văn Phước) được bồi thường đất, cây trồng, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Trong đó, gia đình ông Nang được nhận bồi thường với số tiền hơn 200 triệu đồng, ông Hải được bồi thường gần 100 triệu đồng, ông Phước gần 90 triệu đồng và ông Hai hơn 250 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, công trình giao thông tại địa chỉ nêu trên là công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm, người dân sẽ tự nguyện hiến đất, không thuộc diện phải thu hồi, bồi thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục